40.000 nhân viên ngành du lịch Ai Cập có nguy cơ mất việc

Việt Linh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/11/2015 15:27 GMT+7

Khách du lịch tại khu nghỉ dưỡng ở thành phố cổ Luxor, Ai Cập. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Sau vụ rơi máy bay Airbus của Nga khiến hơn 200 du khách thiệt mạng, các hoạt động du lịch tại Ai Cập sụt giảm mạnh, 40.000 nhân viên ngành du lịch có thể mất việc làm.

Sharm el-Sheikh là thành phố chịu tác động nặng nhất từ việc du khách sụt giảm. Trong những ngày gần đây, đã có hàng trăm nhân viên tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng mất việc hoặc phải nghỉ không lương do khách du lịch rời bỏ thành phố. Các khách sạn cũng cảnh báo sẽ phải đóng cửa nếu không đủ 30% lượng đặt phòng trong thời gian tới.

Hiện có tới hơn 10% người dân Ai Cập làm việc trong ngành du lịch và các dịch vụ khác liên quan tới du lịch.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước