Anh kiểm soát tiền lương giới quản lý, điều hành doanh nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/11/2016 15:28 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Anh vừa đưa ra một kế hoạch kiểm soát tiền lương giới quản lý, điều hành các tập đoàn và doanh nghiệp lớn.

Theo đó, các nhân viên và cổ đông sẽ có nhiều quyền quyết định hơn, trong việc trả lương bao nhiêu cho các CEO.

Thủ tướng Anh Theresa May cũng đang cân nhắc việc yêu cầu các công ty và doanh nghiệp, phải báo cáo tỷ lệ lương giữa nhóm quản lý, điều hành và các nhân viên. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh chênh lệch lương đang ngày càng tăng cao.

Theo báo cáo của High Pay Center, trung bình các CEO của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Anh được trả lương cao gấp 130 lần các nhân viên. Mức chênh lệch này đã tăng gần 50 lần trong vòng chưa đầy 2 thập kỉ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước