Ba Lan: Cắt giảm nguồn cung năng lượng cho công nghiệp

Vân Anh - Nguyễn Mai (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 14/08/2015 15:07 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên trong vòng 10 năm, Ba Lan buộc phải cắt giảm nguồn cung năng lượng cho ngành công nghiệp sản xuất của nước này do tình trạng nắng nóng kéo dài.

Cụ thể, hơn 1.600 công ty, trong đó bao gồm cả công ty khai thác quặng lớn thứ 2 châu Âu là KGHM cũng buộc phải cắt giảm năng suất sản xuất xuống mức thấp nhất.

Nắng nóng, khô hạn kéo dài đã khiến Thủ tướng Ba Lan vừa phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước