Bất động sản Trung Quốc phát tín hiệu tích cực

VTV Digital-Thứ hai, ngày 06/03/2023 09:37 GMT+7

VTV.vn - Thị trường bất động sản Trung Quốc cũng đã và đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi giá nhà bắt đầu tăng nhẹ sau gần 1 năm rưỡi giảm giá.

Kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIV (Quốc hội Trung Quốc khóa XIV) đã khai mạc sáng 5/3 tại Đại lễ đường ở thủ đô Bắc Kinh. Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại kỳ họp là các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội sẽ được nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đặt ra sau khi mở cửa trở lại vì đại dịch COVID-19.

Trình bày báo cáo công tác chính phủ, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm nay.

Ngoài ra, Trung Quốc đặt mục tiêu chỉ số giá tiêu dùng là 3%. Tỷ lệ thất nghiệp của người dân thành phố sẽ là 5,5% trong bối cảnh giới chức nước này dự kiến có thêm 12 triệu việc làm mới ở thành thị.

Năm 2023, nhiệm vụ mở rộng nhu cầu tiêu dùng trong nước là quan trọng nhất, tiếp đến là đẩy nhanh xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại, cải cách doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ mạnh doanh nghiệp tư nhân, ưu đãi đầu tư nước ngoài.

"Chính phủ đã tăng cường cải cách hành chính, tiếp thêm năng lượng cho doanh nghiệp và kích thích sự đổi mới sáng tạo của xã hội. Chính quyền các cấp đã liệt kê, cắt giảm đến 64% các thủ tục hành chính gây cản trở cho doanh nghiệp, cụ thể là hơn 1.000 hạng mục hành chính đã bị hủy bỏ trong 5 năm qua", Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh.

Nới lỏng tín dụng bước đầu hiệu quả với bất động sản

Năm 2022, Trung Quốc chứng kiến GDP giảm mạnh, chỉ tăng trưởng 3%, mức thấp nhất gần 50 năm. Do đó để đưa nền kinh tế về quỹ đạo tăng trưởng bình thường trong năm 2023 được xem là nhiệm vụ khó khăn. Bởi trong nước, thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng, nguồn lực chính quyền địa phương sau 3 năm chống dịch giảm sút, cũng như môi trường thế giới vẫn còn nhiều bất ổn.

Bất động sản Trung Quốc phát tín hiệu tích cực - Ảnh 1.

Một công trình xây dựng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên nếu so sánh với dự báo tăng trưởng được các định chế tài chính, tổ chức quốc tế đưa ra, mức khoảng 5% được xem là hợp lý. Lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc đang phục hồi với tốc độ đáng ngạc nhiên cho giới phân tích, khi chỉ số Nhà quản trị mua hàng PMI trong tháng 2/2023 tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 1 thập niên. Điều này cho thấy việc mở cửa trở lại sau dịch COVID-19 đang tác động tích cực đến ngành sản xuất của nước này.

Đáng chú ý, trong báo cáo chính phủ lần này, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh cần tích cực hỗ trợ thị trường bất động sản, phòng ngừa các rủi ro tài chính.

Trên thực tế, thị trường bất động sản Trung Quốc cũng đã và đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi giá nhà bắt đầu tăng nhẹ sau gần 1 năm rưỡi giảm giá. Các biện pháp nới lỏng tín dụng, cho phép phát hành trái phiếu bất động sản từ cuối năm 2022 đã phát huy tác dụng. Ngoài ra, Trung Quốc đang cho vay mua bất động sản thấp hàng đầu thế giới.

Phần lớn các thành phố cấp 3, cấp 4, hiện lãi suất cho vay mua căn hộ đầu tiên xung quanh 4%/năm trong vòng 10 - 15 năm. Thậm chí có thành phố còn khuyến khích cho vay lãi suất thấp mua căn hộ thứ 2. Giá nhà giảm là cơ hội để những người có nhu cầu thực sự mua nhà.

Mới đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương) khẳng định tiền vào lĩnh vực bất động sản năm 2023 sẽ ở mức hợp lý. Các hỗ trợ sẽ nhắm vào nhu cầu ở thực và doanh nghiệp mạnh có tác động tích cực đến thị trường bất động sản.

Cơ quan chức năng khuyến khích các công ty quản lý tài sản tài chính, bảo hiểm, đầu tư - quản lý vốn nhà nước tham gia cùng ngân hàng trong hoán đổi nợ thành vốn chủ sở hữu hay hỗ trợ tín dụng để các doanh nghiệp uy tín sáp nhập những doanh nghiệp yếu kém.

Liên tiếp 2 tháng cuối năm 2022, các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc đã cam kết cung cấp 162 tỷ USD cho vay mới để các doanh nghiệp bất động sản uy tín hoàn thiện các dự án dở dang, sáp nhập các doanh nghiệp yếu kém.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng dành khoản vay đặc biệt gần 28 tỷ USD với lãi suất cực thấp để giúp doanh nghiệp gia hạn trái phiếu bất động sản, kéo dài thời gian trả nợ.

Hai tháng gần đây, các doanh nghiệp bất động sản mỗi tháng huy động nguồn vốn ngoài xã hội hàng chục tỷ USD.

Năm nay, cơ quan quản lý tài chính ngân hàng nhấn mạnh, nguồn vốn vào bất động sản sẽ có trọng tâm, trọng điểm để giúp các dự án dở dang sớm bàn giao nhà, tạo môi trường phát triển lành mạnh. Tính ổn định được đặt lên hàng đầu.

Theo báo cáo mới đây từ 60 công ty bất động sản niêm yết sàn chứng khoán, năm 2022 có tới 60% số công ty thua lỗ.

Trong vòng 8 ngày rưỡi, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo công tác Chính phủ, Dự thảo Luật Lập pháp sửa đổi, Kế hoạch cải cách bộ máy Chính phủ, bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt: Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ… Dự kiến, kỳ họp bế mạc ngày 13/3.

Lãi suất cho vay mua bất động sản của Trung Quốc thấp hàng đầu thế giới Lãi suất cho vay mua bất động sản của Trung Quốc thấp hàng đầu thế giới

VTV.vn - Phần lớn các thành phố cấp 3, cấp 4 của Trung Quốc, hiện lãi suất cho vay mua căn hộ đầu tiên xung quanh 4%/năm trong vòng 10 đến 15 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước