Bloomberg: ASEAN đang trở thành "cỗ máy tăng trưởng" của thế giới

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 08/08/2017 09:24 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Trong đánh giá mới nhất của mình, trang tin tài chính Bloomberg nhận định, ASEAN đang trở thành cỗ máy tăng trưởng của cả thế giới.

Hôm nay (8/8), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Nhiều nước thành viên của Hiệp hội đã lọt vào top các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới như Philippines, Việt Nam, với tốc độ hơn 6% mỗi năm.

ASEAN hiện đứng thứ 2 thế giới về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đứng thứ 3 thế giới về số người sử dụng điện thoại di động. Số người sử dụng Internet cũng đang không ngừng tăng, mở ra một thị trường về thương mại điện tử nhiều tiềm năng.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới thậm chí dự báo đến năm 2050, ASEAN sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.

Chặng đường nửa thế kỷ của ASEAN Chặng đường nửa thế kỷ của ASEAN ASEAN và Trung Quốc thông qua bộ khung COC: Bước tiến tích cực nhưng chưa đột phá ASEAN và Trung Quốc thông qua bộ khung COC: Bước tiến tích cực nhưng chưa đột phá Thủ tướng: “Việt Nam sẽ cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết” Thủ tướng: “Việt Nam sẽ cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước