BoK có thể đi đầu trong chu kỳ tăng lãi suất ở châu Á

VTV Digital-Thứ hai, ngày 28/06/2021 17:28 GMT+7

VTV.vn - Dự báo hành động của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) sẽ diễn ra ngay trong quý I/2022.

Theo khảo sát mới nhất từ các chuyên gia kinh tế được hãng tin Bloomberg thực hiện, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) được dự báo có thể sẽ đi đầu trong chu kỳ tăng lãi suất ở khu vực châu Á. Dự báo hành động này sẽ diễn ra ngay trong quý I/2022.

Hôm 24/6, trong cuộc họp báo sau khi công bố báo cáo nửa năm một lần về lạm phát, Thống đốc BoK cho biết, mức lãi suất thấp kỷ lục 0,5% hiện nay mang tính thích ứng đáng kể và việc bình thường hóa sẽ bắt đầu vào một thời điểm thích hợp trong năm nay.

BoK có thể đi đầu trong chu kỳ tăng lãi suất ở châu Á - Ảnh 1.

Trụ sở BOK ở Seoul. (Ảnh: Medium)

Trong những tuần gần đây, BoK đã phát đi tín hiệu cho thấy khả năng giảm bớt các biện pháp kích thích được thực hiện trong bối cảnh đại dịch khi kinh tế chỉ suy giảm 1% trong năm ngoái và có thể đạt tăng trưởng khoảng 4% trong năm 2021.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh những lo ngại về bong bóng tài sản và sự biến động về dòng vốn tại châu Á, một số ngân hàng Trung ương đã tính tới siết lại chính sách tiền tệ siêu nới lỏng.

Trung Quốc đã bắt đầu hạn chế tăng trưởng tín dụng, trong khi New Zealand dự kiến tăng lãi suất trong năm tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Lãi suất tăng sẽ là “điểm cộng” cho FED và Mỹ Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Lãi suất tăng sẽ là “điểm cộng” cho FED và Mỹ Lãi suất huy động bước vào cuộc đua tăng mới? Lãi suất huy động bước vào cuộc đua tăng mới? Lạm phát tăng cao, FED thay đổi lãi suất thế nào? Lạm phát tăng cao, FED thay đổi lãi suất thế nào?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước