Cả nước tồn trên 554.000 tấn đường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/09/2017 10:10 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tính đến 15/8/2017, lượng đường tồn kho tại các nhà máy là 554.456 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 350.181 tấn, Bộ NN&PTNT cho biết.

Nguyên nhân là do niên vụ 2016-2017 một số vùng trồng mía không theo đúng quy hoạch, thiếu đầu tư liên kết với nông dân, các nhà máy tranh mua tranh bán nguyên liệu. Bên cạnh đó, giá mía nguyên liệu cao dẫn đến giá thành sản xuất đường cao, đường khó tiêu thụ.

Ngoài ra, đường sản xuất trong nước cũng không thể cạnh tranh với  đường nhập lậu cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc tồn đọng đường tại các nhà máy tăng cao

Quảng Trị: Khó kiểm soát buôn lậu đường tiểu ngạch Quảng Trị: Khó kiểm soát buôn lậu đường tiểu ngạch Đường nhập lậu lấn át đường trong nước Đường nhập lậu lấn át đường trong nước Ngành mía đường Việt Nam “đau đầu” với đường nhập lậu Ngành mía đường Việt Nam “đau đầu” với đường nhập lậu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước