Các ngân hàng rời Anh sẽ tạo 10.000 việc làm mới tại Đức

Hà Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 26/08/2017 06:02 GMT+7

Ảnh minh họa: PA

VTV.vn - Sự ra đi ồ ạt của các ngân hàng ở Anh do sự kiện Brexit sẽ đem lại ít nhất 10.000 việc làm mới trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Frankfurt, Đức trong 4 năm tới.

Điều này cho thấy không ngoại trừ khả năng "thủ phủ ngân hàng" của Đức có thể trở thành trung tâm tài chính lớn nhất châu Âu.

Việc làm mới trong ngành tài chính - ngân hàng cũng sẽ mang đến những hiệu ứng tích cực cho các lĩnh vực liên quan như bất động sản, giáo dục, y tế, hàng tiêu dùng... Hiệu ứng mang tính dây chuyền tới các lĩnh vực trên cùng với sự tăng trưởng kinh tế ổn định sẽ kéo theo hơn 21.000 việc làm mới trong lĩnh vực phi ngân hàng chỉ tính riêng tại thành phố Frankfurt.

Bên cạnh việc được Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) chọn làm trụ sở chính, Frankfurt còn vượt qua các thành phố tài chính lớn khác của châu Âu như Amsterdam, Dublin hay Paris trong việc thu hút các ngân hàng hàng đầu từ Mỹ và châu Á.

Các ngân hàng lớn lên kế hoạch rời khỏi Anh vào năm 2017 Các ngân hàng lớn lên kế hoạch rời khỏi Anh vào năm 2017 Ngành ngân hàng Anh tăng vốn dự phòng rủi ro Ngành ngân hàng Anh tăng vốn dự phòng rủi ro Anh bán toàn bộ cổ phần còn lại của Ngân hàng Lloyds Anh bán toàn bộ cổ phần còn lại của Ngân hàng Lloyds

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước