Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/04/2018 10:52 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế Việt Nam vừa trải qua con số tăng trưởng ấn tượng khi đạt 7,4% trong quý I/2018 - cao nhất trong cả thập kỷ qua.

Ngay sau khi thông tin trên công bố, nhiều tổ chức đánh giá kinh tế hàng đầu thế giới đã có những dự báo lạc quan về Việt Nam trong năm nay. Trong báo cáo vừa công bố, BMI Research - bộ phận nghiên cứu kinh tế của Fitch Group - nhận định trong các quý sắp tới, khu vực sản xuất định hướng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục có đà tăng trưởng bền vững với nỗ lực của Chính phủ trong việc mở rộng thương mại và đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh Trung Quốc đang có sự chuyển dịch định hướng kinh tế tập trung vào nội địa. Việt Nam đang vươn lên trở thành một tâm điểm sản xuất tại châu Á, nhất là trong lĩnh vực điện tử với lợi thế về lao động giá rẻ, mức thuế và các chính sách hấp dẫn, nền chính trị ổn định. Bên cạnh đó, khu vực dịch vụ cũng sẽ có sự phát triển tốt với sự bùng nổ của ngành du lịch.

Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam - Ảnh 1.

Với những lý do trên, BMI Research đã thay đổi dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2018 từ 6,7% lên 6,9%.

Ngày 3/4, tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody cũng dự báo tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam sẽ tiếp tục mạnh, đạt mức trung bình 6,7% trong năm 2018, cao gần gấp đôi so với mức tăng trưởng bình quân 3,6% của các nền kinh tế được Moody's định hạng tín nhiệm ngưỡng B.

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2018 vượt 7 ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2018 vượt 7

VTV.vn - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ vượt 7% trong năm nay; lạm phát được dự báo vẫn ở mức khoảng 3,5%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước