Campuchia sẽ sử dụng giấy tờ nhập khẩu điện tử

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/08/2017 06:38 GMT+7

VTV.vn - Campuchia sẽ sử dụng các giấy tờ nhập khẩu và xuất khẩu điện tử mà không cần bất kỳ giấy tờ bản cứng nào.

Bộ Thương mại Campuchia hôm 30/8 đã ký một thỏa thuận với Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc về châu Á và Thái Bình Dương về việc sử dụng các giấy tờ nhập khẩu và xuất khẩu điện tử mà không cần bất kỳ giấy tờ bản cứng nào.

Theo đó, hiệp định khung về Tạo điều kiện thuận lợi cho Thương mại không biên giới ở châu Á và Thái Bình Dương sẽ tăng cường các hoạt động thương mại điện tử trong khu vực. Theo người phát ngôn của Bộ Thương mại, sau khi Campuchia phê chuẩn thỏa thuận này, nước này sẽ có nhiều lợi ích hơn về thương mại với các nước là thành viên của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc tại châu Á và Thái Bình Dương (UNESCAP).

Theo một nghiên cứu gần đây của UNESCAP, khối lượng xuất khẩu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương ước đạt 250 tỷ USD mỗi năm với việc áp dụng giấy tờ xuất khẩu điện tử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước