Chỉ số CPI tháng 5 giảm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/05/2017 14:39 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2017 giảm 0,53% so với tháng trước và tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, CPI bình quân 5 tháng đầu năm tăng 4,47% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 7 nhóm hàng tăng giá nhưng không đáng kể. Có 4 nhóm hàng giảm giá, trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm mạnh nhất với mức giảm 1,43%.

Các tỉnh phía Bắc đang bước vào vụ thu hoạch lúa Đông Xuân, trong khi đó giá thịt lợn giảm mạnh và giá xăng dầu cũng giảm, là nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 giảm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước