Chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam năm 2018 tăng 3 bậc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/04/2018 09:33 GMT+7

VTV.vn - Theo đánh giá của ngân hàng thế giới, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam năm 2018 đã tăng thêm 3 bậc so với năm trước.

Việt Nam xếp thứ 29 trong 190 quốc gia về tiếp cận tín dụng và đúng thứ 4 trong ASEAN. Ngân hàng Nhà nước cho biết, kết quả này có được nhờ các ngân hàng thương mại đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng, công khai thông tin về hồ sơ tín dụng, lãi suất, phí dịch vụ để tạo thuận lợi cho người vay vốn và các dịch vụ tài chính khác.

Riêng trong hai năm gần đây, hệ thống đã cắt giảm, sửa đổi nhiều thủ tục hành chính, giảm hơn 20% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam vào top 30 thế giới Chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam vào top 30 thế giới

VTV.vn -So với các nước ở khu vực, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam đứng sau Malaysia (thứ 20) và đứng trên các nước Indonesia (thứ 55), Lào (thứ 77), Philippines (thứ 142).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước