Chính phủ tiếp tục hỗ trợ người có thu nhập thấp mua nhà

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/01/2016 17:32 GMT+7

VTV.vn - Năm 2016, bên cạnh việc tiếp tục giải ngân gói 30.000 tỷ, Chính phủ sẽ tiếp tục đưa ra các gói hỗ trợ tương tự để hỗ trợ người thu nhập thấp mua nhà.

Sẽ có gần 130.000 căn hộ tại 170 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp sẽ được tung ra thị trường trong năm 2016. Tuy nhiên, hiện tại gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ cho chương trình này đã cam kết giải ngân được 90%, nguồn vốn còn lại không nhiều. Điều này khiến nhiều người thu nhập thấp tỏ ra lo ngại, bởi nếu không được tiếp tục hỗ trợ, họ khó có cơ hội mua được nhà.

Tại cuộc họp tổng kết ngành xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, người thu nhập thấp có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề tín dụng hỗ trợ mua nhà. Sang năm 2016, bên cạnh việc tiếp tục giải ngân gói 30.000 tỷ, Chính phủ sẽ tiếp tục đưa ra các gói hỗ trợ tương tự để hỗ trợ người thu nhập thấp và các doanh nghiệp tham gia chương trình này.

Hiện cả nước đang có 108 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (quy mô khoảng 62.000 căn hộ) và 63 dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp (quy mô khoảng 70.000 căn hộ) đang được triển khai. Việc tiếp tục hỗ trợ cho vay lãi suất thấp, thời gian vay dài sẽ giúp phân khúc nhà thu nhập thấp và nhà thương mại giá rẻ có lợi thế hơn hẳn các phân khúc khác.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước