Chính sách bảo hộ đang tác động đến các doanh nghiệp FDI

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/06/2018 09:20 GMT+7

VTV.vn - Các rủi ro từ những cuộc chiến thương mại với chính sách bảo hộ đang có tác động ngày một rõ đến các doanh nghiệp FDI, đặc biệt đối với lĩnh vực điện tử

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố Báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam tháng 5/2018. Các số liệu này cho thấy, một số tín hiệu cảnh báo về tăng trưởng trong quý II cũng như thời gian còn lại của năm 2018.

Cụ thể, các rủi ro từ những cuộc chiến thương mại với chính sách bảo hộ đang có tác động ngày một rõ đến các doanh nghiệp FDI, đặc biệt đối với lĩnh vực điện tử, trong khi đây lại là nhóm tạo động lực tăng trưởng chính cho Việt Nam. 

Hệ quả có thể nhận thấy là sự sụt giảm đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của khối FDI, kéo theo tăng trưởng việc làm và sức cầu tiêu dùng chung. Đại diện SSI đánh giá, sau quý I khởi đầu thuận lợi, lực cản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã xuất hiện nhiều hơn khiến tăng trưởng của quý II giảm tốc. 

Điều này cho thấy nhu cầu cấp bách phải phát triển nhanh những doanh nghiệp nội địa mạnh, có sức cạnh tranh cao để làm hạt nhân, từ đó tạo thế tăng trưởng cao và bền vững hơn cho kinh tế Việt Nam trong dài hạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước