Chưa có quy định áp trần lãi suất cho vay thỏa thuận

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/10/2016 14:22 GMT+7

VTV.vn - Đại diện NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết, hiện vẫn chưa có văn bản nào quy định áp trần lãi suất cho vay thỏa thuận từ phía Ngân hàng Nhà nước.

Theo Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực từ đầu năm sau, lãi suất cho vay thỏa thuận sẽ bị áp mức trần 20%/năm. Tuy nhiên, đại diện NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết, hiện vẫn chưa có văn bản nào quy định áp mức trần này từ phía Ngân hàng Nhà nước.

Mức lãi suất cho vay thỏa thuận giữa các bên sẽ chịu tác động của Bộ luật dân sự và Luật chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy, quy định mức trần 20%/năm của luật dân sự từ đầu năm 2017 chỉ áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp nằm ngoài sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước.

Còn các tổ chức tín dụng, ngân hàng, công ty cho vay tài chính nằm dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước vẫn theo quy định thỏa thuận giữa các bên cho vay và đi vay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước