Citigroup: Giới đầu tư giàu có đang rời bỏ cổ phiếu Alibaba

Thanh Hiệp-Thứ tư, ngày 20/01/2021 09:49 GMT+7

VTV.vn - Đây được coi là một đòn giáng mạnh vào Alibaba, trong bối cảnh hãng đang phải gánh chịu nhiều sức ép lớn từ cơ quan quản lý.

Ngân hàng Citigroup (Mỹ) cho biết, các nhà đầu tư giàu có đang dần từ bỏ việc nắm giữ cổ phiếu Alibaba sau khi tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu này phải đối mặt với cuộc điều tra chống độc quyền của giới chức Trung Quốc.

Theo Citigroup, một lượng lớn khách hàng siêu giàu của ngân hàng này đã cắt giảm hoặc từ bỏ hoàn toàn lượng cổ phần Alibaba đang nắm giữ sau khi cuộc điều tra của giới chức Trung Quốc được thực hiện.

Trước đó, việc thương vụ IPO của công ty công nghệ tài chính Ant Group, thuộc sở hữu của Alibaba bị đình chỉ đã khiến lượng cổ phiếu Alibaba được giao dịch tại Mỹ giảm 20% kể từ tháng 11/2020.

Cổ phiếu Alibaba lao dốc trước sức ép từ giới chức Trung Quốc Cổ phiếu Alibaba lao dốc trước sức ép từ giới chức Trung Quốc

VTV.vn - Trong phiên giao dịch ngày 28/12, giá cổ phiếu công ty thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc đã giảm tới 9% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước