Dầu châu Á vẫn vững giá

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 14/08/2017 15:06 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Trong phiên giao dịch sáng ngày 14/8, giá dầu tại thị trường châu Á vẫn khá cao, nhờ nhu cầu gia tăng và lượng dầu dự trữ giảm sút.

Tuy nhiên, mặt hàng này vẫn chịu sức ép trước thông tin sản lượng khai thác của các nước đang ở mức cao.

Tại Singapore, giá dầu Brent giảm nhẹ 0,02 USD so với mức giá của cuối phiên giao dịch trước đó, xuống 52,08 USD/thùng. Còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,03 USD lên 48,85 USD/thùng.

Theo ngân hàng ANZ, giá dầu đang được hưởng lợi từ báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) rằng dự trữ dầu thô của các nước đang ở dưới mức của năm 2016. Bên cạnh đó, cơ quan này còn nâng dự báo mức tăng trong nhu cầu tiêu thụ "vàng đen" năm 2017 lên 1,5 triệu thùng/ngày, so với mức tăng thêm 1,4 triệu thùng/ngày trong dự báo đưa ra trước đó.

Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ vẫn chịu sức ép bởi mối lo ngại về tình trạng dư cung. Dự kiến, sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ có thể tăng thêm 300.000 thùng/ngày trong tháng 12. Theo công ty Baker Hughes, trong tuần tính đến ngày 11/8, số giàn khoan dầu tại Mỹ đã tăng thêm ba giàn khoan lên tổng cộng 768, mức cao nhất kể từ tháng 4/2015.

Giá dầu thế giới đi xuống do lo ngại OPEC tăng khai thác Giá dầu thế giới đi xuống do lo ngại OPEC tăng khai thác

VTV.vn - Trong phiên giao dịch vừa qua, giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống, do lo ngại về việc sản lượng khai thác của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước