Đầu tư của Nhật Bản vào Malaysia sẽ tăng 30% trong năm nay

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 28/06/2017 07:12 GMT+7

VTV.vn - Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Malaysia (JACTIM) dự đoán nguồn vốn đầu tư từ Nhật Bản vào nước Đông Nam Á này sẽ tăng 30% trong năm nay.

Chủ tịch JACTIM Toshihiko Todokoro trong một hội thảo mới đây bày tỏ hy vọng tăng trưởng đầu tư của Nhật Bản tại Malaysia đạt tốc độ tối thiểu 30% trong năm 2017 nhờ nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 5,6% trong quý I năm nay.

Ông Todokoro cho biết các công ty "xứ sở hoa anh đào" sẽ mở rộng hoạt động tại Malaysia trong bối cảnh tình hình chính trị ổn định. Theo quan chức này, sự ổn định chính trị của Malaysia đóng vai trò quan trọng đối với các công ty Nhật Bản, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư mới.

Số liệu mới nhất cho thấy đầu tư của Nhật Bản tại Malaysia tập trung vào lĩnh vực chế tạo, đặc biệt là ngành điện và điện tử. 50% trong số khoảng 1.400 công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Malaysia thuộc lĩnh vực chế tạo.

Tổng vốn đầu tư lũy kế của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Malaysia ước đạt 52 tỷ Ringgit (12 tỷ USD).

Malaysia dự báo kinh tế tăng trưởng 4,8 trong năm 2017 Malaysia dự báo kinh tế tăng trưởng 4,8 trong năm 2017

VTV.vn - Tờ New Straits Times đưa tin Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM) vừa đưa ra dự báo rằng nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 4,3-4,8% trong năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước