Việt Nam phát hành 1 tỉ USD trái phiếu

"Đây là cách huy động vốn khá sáng suốt của Việt Nam"

Trần Hà (thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 13/11/2014 06:00 GMT+7

Đó là đánh giá của ông Richard Daskin, Trưởng bộ phận tư vấn đầu tư thuộc RSD Advisors New York, Mỹ nhân dịp Việt Nam phát hành 1 tỉ USD trái phiếu Chính phủ ra thị trường.

Việt Nam vừa phát hành 1 tỉ USD trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm ra thị trường vốn quốc tế. Ông đánh giá sao về đợt phát hành này?

Ông Richard Daskin: Tôi nghĩ đây là cách huy động vốn khá sáng suốt của Việt Nam. Bởi lẽ các bạn bước chân vào thị trường đúng lúc thị trường đang có lợi nhiều cho người bán. Chỉ trước đây không lâu các bạn sẽ khó mà vay được với mức thấp như thế này. Phát hành trên 5-6% đã khó, chưa nói gì dưới 5%. Như hiện nay, lợi suất phát hành của Việt Nam ở mức 4,8%, tương đương mức 2,3 điểm phần trăm, tức là chỉ cao hơn chút ít so với trái phiếu Mỹ. So với mức dự kiến thì rõ ràng ở mức 4,8 này, các bạn tiết kiệm được một khoản tương đối lớn. Tôi nghĩ là một mức khá hấp dẫn cho cả người mua lẫn người bán tại thời điểm này.

Theo ông, đâu là lý do thu hút lượng kỷ lục các nhà đầu tư nước ngoài, từ châu Á, châu Âu và Mỹ đặt mua trái phiếu Việt Nam trong đợt phát hành này?

Ông Richard Daskin: Hơn 400 các nhà đầu tư đặt mua, gấp 10 lần so với lượng chào bán rõ ràng là một con số không hề nhỏ so với quy mô của thị trường Việt Nam. Thực sự tôi cũng không lạ khi có tới hơn 50% là các nhà đầu tư Mỹ. Bởi lẽ, nhu cầu trái phiếu của các nhà đầu tư Mỹ với các thị trường mới nổi vẫn tăng mạnh. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ hướng đến các thị trường tiềm năng, kinh tế tăng trưởng ổn định, lạm phát thấp. Họ có thể chấp nhận một mức lợi suất thấp hơn chút ít, song đổi lại họ được an toàn, chính vì thế họ đã chọn Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam đã phát hành trái phiếu đúng vào thời điểm các tổ chức tín dụng uy tín trên thế giới vừa nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam, điều này đặc biệt tạo một sự tin tưởng đối với các nhà đầu tư quốc tế. Thêm vào đó, Việt Nam lại sẵn sàng mua trái phiếu cũ với lợi suất tới 6%, đã như một cam kết thêm nữa với nhà đầu tư nước ngoài.

Tôi cho rằng, mức độ quan tâm đến thị trường Việt Nam của các nhà đầu tư quốc tế hiện không thua gì so với Philippines hay Malaysia.

Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt NamTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước