Điểm yếu của lao động Việt Nam tại Trung Đông

Anh Phương (PV thường trú VTV tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 25/04/2017 06:43 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Khả năng ngoại ngữ vẫn là rào cản lớn nhất của lao động Việt Nam tại nước ngoài. Nếu khắc phục được, lao động Việt Nam sẽ nâng điểm trong mắt các nhà tuyển dụng quốc tế.

Trung Đông đang nỗ lực để đa dạng hóa nền kinh tế, nhằm giảm dần phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu, trong đó, du lịch và các dịch vụ chuyên chở, đón tiếp được đẩy mạnh hơn. Vì thế, nguồn cầu lớn đang nằm ở các ngành nghề như tiếp viên hàng không, tiếp tân khách sạn hay đầu bếp...

Với những lợi thế trong văn hóa của người Việt như cởi mở, mến khách, sạch sẽ, tiềm năng cho lao động Việt Nam rất lớn. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất mà lao động Việt Nam cần vượt qua là cải thiện khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

Ngoài khó khăn trên, thị trường việc làm tại Trung Đông rất có tiềm năng đối với lao động VIệt Nam. Mặc dù thực tế, mặt bằng lương cho lao động nước ngoài tại khu vực Trung Đông không cao như Nhật Bản hay châu Âu, tuy nhiên, nhu cầu tại thị trường này rất lớn.

Bên cạnh đó, nếu Việt Nam khai thác được tốt thị trường này, đưa được nhiều người lao động sang, đặc biệt là hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ thì chính những con người đó khi trở về sẽ là một đội ngũ lao động quý giá phục vụ cho quá trình hội nhập của đất nước.

Cần tư duy mới trong xuất khẩu lao động Việt Nam sang Trung Đông Cần tư duy mới trong xuất khẩu lao động Việt Nam sang Trung Đông Cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí tại Nhật Bản cho người Việt Cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí tại Nhật Bản cho người Việt Xuất khẩu lao động: Nhân lực chất lượng cao 'lên ngôi' Xuất khẩu lao động: Nhân lực chất lượng cao "lên ngôi"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước