DN bất động sản lúng túng thực hiện bảo lãnh cho từng căn hộ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/11/2017 10:09 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, các doanh nghiệp BĐS chủ yếu chỉ thực hiện việc bảo lãnh cho cả dự án mà bỏ qua việc bảo lãnh cho từng căn hộ.

Luật kinh doanh bất động sản từ cách đây 2 năm đã yêu cầu các chủ đầu tư bất động sản muốn bán nhà hình thành trong tương lai phải có bảo lãnh của ngân hàng.

Vào thời gian vừa qua các doanh nghiệp chủ yếu chỉ thực hiện việc bảo lãnh cho cả dự án mà bỏ qua việc bảo lãnh cho từng căn hộ riêng lẻ. 

Thông tư số 13 của Ngân hàng Nhà nước mới ban hành bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày mai (15/11) đã yêu cầu cụ thể các chủ đầu tư phải thực hiện việc đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà.

Nhà vừa túi tiền dẫn dắt thị trường bất động sản TP.HCM Nhà vừa túi tiền dẫn dắt thị trường bất động sản TP.HCM

VTV.vn - Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, trong 9 tháng qua, căn hộ vừa túi tiền ở phân khúc trung cấp và bình dân chiếm tỷ trọng 74% trong tổng giỏ hàng được chào bán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước