EU muốn phục hồi quyền đi lại tự do để “cứu” ngành du lịch

Nhật Anh-Thứ sáu, ngày 15/05/2020 15:20 GMT+7

VTV.vn - Khi tỷ lệ lây nhiễm bệnh giảm xuống ở một số quốc gia, bài toán thu hút du lịch trở lại để kích cầu kinh tế sau 2 tháng trời đang được các quốc gia châu Âu tính đến.

Nắng vàng, cát trắng, biển xanh và không một bóng người là tình cảnh chung không chỉ của các bãi biển mà còn ở nhiều địa điểm du lịch suốt từ tháng 3 đến nay.

Vắng người có thể là cơ hội cho người dân địa phương hưởng thụ không gian rộng rãi, im ắng hiếm hoi, nhưng cùng lúc, nó cũng là nỗi lo của châu Âu khi nhiều nền kinh tế phụ thuộc du lịch bị ảnh hưởng. Những tổn thất đến lúc này đã rất nghiêm trọng. Ủy ban châu Âu ước tính, khu vực này đã bị mất 80% - 90% doanh thu trong quý đầu tiên của năm nay.

Mặc dù vẫn hết sức cảnh giác với làn sóng tái bùng phát của COVID-19, những lãnh đạo của EU vẫn đang muốn phục hồi quyền đi lại tự do giữa liên minh châu Âu để cứu vãn ngành du lịch trị giá 150 tỷ Euro và đóng góp tới 1/10 tổng thu nhập của EU.

EU muốn phục hồi quyền đi lại tự do để “cứu” ngành du lịch - Ảnh 1.

Hành khách đeo khẩu trang tại sân bay ở thủ đô Rome, Italy. (Ảnh: Reuters)

"Đây sẽ không phải là một mùa Hè bình thường. Tuy nhiên, chúng ta cần làm việc cùng nhau và tất cả chúng ta cùng tham gia theo cách mà EU lập kế hoạch ngày hôm nay để đảm bảo một kỳ nghỉ đáng giá giữa dịch bệnh" - bà Margrethe Vestager, Phó Chủ tịch ban điều hành Ủy ban châu Âu nhận định.

Kế hoạch 3 giai đoạn bao gồm: nới lỏng lệnh cấm di chuyển qua biên giới tới giữa tháng 6, trừ một số ngoại lệ; tiếp đó là mở cửa biên giới giữa những nước cùng có diễn biến tích cực về bệnh dịch; trở lại không gian mở cửa biên giới như trước khi có dịch.

Ngày 14/5, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thông báo về kế hoạch giải cứu ngành du lịch nước này, chỉ ít ngày sau khi nước này bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế: "Tổng giá trị của kế hoạch cứu trợ ngành du lịch lên tới 18 tỷ Euro, trong đó có 1,3 tỷ Euro là nguồn trực tiếp từ ngân sách. Đó là mức hỗ trợ lớn chưa từng có để ngành du lịch hoạt động hiệu quả trong thời gian tới".

Tuy nhiên, ngay cả khi nới lỏng hạn chế nhập cảnh, các nước EU vẫn phải hướng đến việc ban hành quy định 2 tuần cách ly đối với du khách nước ngoài.

Nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng ngành kinh tế này sẽ không thể quay lại mức trước COVID-19 cho đến 2023. Còn theo hãng tin Reuters, ngành du lịch của khối sẽ phải chuẩn bị cho một mùa Hè thảm khốc khi EU phải đối mặt với suy thoái kinh tế tồi tệ nhất.

Pháp cam kết hỗ trợ hơn 19 tỷ USD cho ngành du lịch Pháp cam kết hỗ trợ hơn 19 tỷ USD cho ngành du lịch

VTV.vn - Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã công bố một gói biện pháp có tổng trị giá 18 tỷ Euro (khoảng 19,44 tỷ USD) để hỗ trợ ngành du lịch nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước