GDP tăng 6,81%, vượt mục tiêu đề ra

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/12/2017 18:21 GMT+7

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu tại họp báo. (Ảnh:VGP)

VTV.vn - Tổng sản phẩm trong nước năm nay ước tăng tới 6,81%, vượt mục tiêu Quốc hội phê duyệt và là mức tăng cao nhất của giai đoạn 2011 - 2017.

Đây là thông tin quan trọng nhất về tình hình kinh tế xã hội năm 2017 được Tổng cục Thống kê công bố chiều 27/12.

Trong mức tăng GDP 6,81% có sự đóng góp quan trọng của 3 lĩnh vực kinh tế chủ đạo là:

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản góp 0,44 điểm phần trăm

- Khu vực công nghiệp và xây dựng góp 2,77 điểm phần trăm

- Và Khu vực dịch vụ đóng góp 2,87 điểm phần trăm.

Ngoài ra, cơ cấu kinh tế cũng đã có sự chuyển dịch tích cực khi tỷ trọng của nông, lâm nghiệp giảm, còn công nghiệp chế biến chế tạo đã tăng mạnh.

Kinh tế vĩ mô ổn định và năm nay cũng là năm thứ 2 lạm phát được kiểm soát tốt và ở dưới mức 4%, thấp hơn mục tiêu quốc hội đặt ra. Nhờ vậy, đã điều chỉnh được giá dịch vụ y tế, giá điện tiếp cận dần với giá thị trường. Ngoài ra, sự ổn định của đồng nội tệ năm nay cũng đã giúp đảm bảo đời sống của nhân dân, qua đó tránh được các cơ sốt nóng lạnh của các thị trường nhạy cảm như vàng, ngoại tệ hay bất động sản.

Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2018 từ 6,5 - 6,7 Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2018 từ 6,5 - 6,7

VTV.vn - Sáng nay (10/11), với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước