Giá dầu thế giới liên tục xuống, Shell cắt giảm 6.500 nhân công

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 30/07/2015 22:42 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới Shell của Hà Lan vừa tuyên bố sẽ cắt giảm khoảng 6.500 nhân viên do hậu quả của giá dầu thế giới liên tục giảm trong thời gian qua.

Đại diện Tập đoàn Shell cũng cho biết, sẽ bán khoảng 35 tỷ USD tiền tài sản và cắt giảm chi tiêu thêm 3 tỷ USD do lợi nhuận quý II vừa qua đã giảm mạnh tới 1/3.

Trước đó hồi tháng 4, Tập đoàn dầu khí quốc gia Hà Lan đã đồng ý mua lại hãng dầu khí BG Group của Anh với giá 70 tỷ USD bằng tiền mặt và cổ phiếu. Đây được xem là thỏa thuận mua bán lớn nhất trong ngành dầu khí thế giới, ít nhất là trong vòng một thập kỷ gần đây.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước