Giá dịch vụ vận tải Tết 2024 tăng cao

VTV Digital-Thứ năm, ngày 04/01/2024 12:05 GMT+7

VTV.vn - Một văn phòng bán vé máy bay, vào các ngày cận Tết từ 25 - 28 tháng Chạp và mùng 4 - 6 tháng Giêng, giá vé tăng từ 30 - 50% so với giá trung bình trong năm.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Do thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày nên nhiều gia đình đã bắt đầu lên kế hoạch về quê hoặc lựa chọn đặt vé đi du lịch. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn cao điểm về giá vé khiến nhiều người phải tính toán để giảm chi phí tối đa cho mỗi chuyến đi.

Theo thông tin từ Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội, đến thời điểm này, đơn vị đã bán được 128.000 vé tàu Tết, đạt gần 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuyến vận tải từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội và chiều ngược lại sát dịp Tết Nguyên đán cơ bản đã bán hết vé. Thời điểm này, vé chỉ còn ở các tuyến thấp điểm.

Nhu cầu đặt mua vé máy bay cũng "nóng" từng ngày. Theo khảo sát của phóng viên VTV trên websites bán vé của các hãng bay, giá vé khứ hồi hạng phổ thông chặng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội ngày 29 tháng Chạp và mùng 5 tháng Giêng cao nhất hơn 7 triệu đồng.

Theo một văn phòng bán vé máy bay, vào các ngày cận Tết từ 25 - 28 tháng Chạp và mùng 4 - 6 tháng Giêng, giá vé tăng từ 30 - 50% so với giá trung bình trong năm.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng bay xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm. Đồng thời bố trí các giờ bay đêm và giảm đến mức thấp nhất việc chậm chuyến, huỷ chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Giá vé máy bay cao tạo áp lực lên doanh nghiệp lữ hành Giá vé máy bay cao tạo áp lực lên doanh nghiệp lữ hành

VTV.vn - Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng thông tin về giá vé máy bay được nhiều tờ báo phản ánh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước