Hà Nội thu hút vốn đầu tư nhờ môi trường kinh doanh thuận lợi

Trung Hậu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/06/2018 09:34 GMT+7

Ảnh minh họa: Shutterstock

VTV.vn - Chỉ 2 năm trở lại đây, với hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, TP Hà Nội đã có 80 dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận với tổng mức đầu tư gần 120.000 tỷ đồng.

Cùng với số dự án đầu tư tăng mạnh theo các năm, thành phố Hà Nội đã thu hút được 329.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách, 450.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ các tổ chức kinh tế dân doanh. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm 2016, 2017, Hà Nội đã có gần 50.000 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn hơn 472.000 tỷ đồng.

Theo lộ trình phát triển và xây dựng thủ đô, giai đoạn 2015- 2020, Thủ đô Hà Nội sẽ cần có khoảng 2,6 triệu tỷ đồng để đầu tư phát triển. Tuy nhiên, khi nguồn ngân sách chỉ chiếm khoảng 20%, việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thuận lợi, thông thoáng sẽ chính là giải pháp căn cơ để Hà Nội đảm bảo thực hiện được mục tiêu phát triển đã đề ra.

Trong sáng 17/6, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị "Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển". Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, Hà Nội tổ chức công tác xúc tiến đầu tư.

Để hiểu rõ hơn về kết quả đạt được sau những hội nghị xúc tiến đầu tư trong 2 năm qua, ông Nguyễn Mạnh Quyền, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có những chia sẻ sau đây:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước