Hàn Quốc: Mức nợ hộ gia đình tiếp tục tăng cao

Thanh Hiệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/09/2015 10:09 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) vừa thông báo tỷ lệ nợ của các hộ gia đình nước này tiếp tục tăng cao trong những tháng qua do lãi suất hiện đang ở mức thấp kỷ lục.

Theo BOK, tính đến cuối tháng 7/2015, mức nợ của các hộ gia đình tại “xứ sở Kim chi”, gồm nợ ngân hàng và những khoản tín dụng hay nợ khác, là 763.300 tỷ Won, tương đương 641 tỷ USD, tăng 3.300 tỷ Won so với tháng 6.

Việc BOK cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 1,5% hồi tháng 6 đã khuyến khích người dân Hàn Quốc mua nhà bằng các khoản tiền đi vay. Chỉ tính riêng tại thủ đô Seoul, số lượng giao dịch mua nhà trong tháng 7 đã tăng gấp 3 lần so với mức bình quân hàng tháng tháng trong các năm 2006-2014.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước