Hợp tác lao động: Điểm sáng trong quan hệ ASEAN - Nhật Bản

Đức Cường (PV THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 02/01/2018 06:08 GMT+7

VTV.vn - Số lao động ASEAN đi theo con đường tu nghiệp sinh đã chiếm tới 60% tổng số lao động nước ngoài tại Nhật Bản.

Năm 2017, thế giới và khu vực nói nhiều đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một cuộc cách mạng mà được dự báo là robot sẽ lấy mất nhiều việc làm của con người. Tại ASEAN, đây cũng là một câu chuyện mang tính thời sự khi đa phần các quốc gia có nền dân số trẻ với lực lượng lao động dồi dào.

Hợp tác xuất khẩu lao động ở những ngành nghề cần con người đang là một hướng đi hiệu quả mà một đích đến ngày càng hấp dẫn là Nhật Bản, quốc gia có ngành tự động hóa bằng robot phát triển nhưng vẫn thiếu lao động do dân số già.

Tiếp nhận và đào tạo lao động đang là điểm sáng trong hợp tác Nhật Bản với các nước ASEAN. Hiện nay, Nhật Bản chỉ cấp cơ chế tu nghiệp sinh cho 15 quốc gia, trong đó đã có 8 nước ASEAN. Số tu nghiệp sinh từ ASEAN đã bù đắp cho sự sụt giảm từ Trung Quốc và đã đạt trên 58.000 người vào cuối năm 2015. Trong đó, Việt Nam là trường hợp đặc biệt khi số tu nghiệp sinh tăng tới 80% so với 1 năm trước đó, vươn lên thành quốc gia có số tu nghiệp sinh đông thứ hai tại Nhật Bản sau Trung Quốc.

Việc sử dụng lao động ngắn hạn là các tu nghiệp sinh, thực tập sinh từ các nước ASEAN đang trở thành một xu hướng mới, nổi bật tại Nhật Bản, đặc biệt là với những công ty nhỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, nơi ngày càng khó tuyển dụng được lao động địa phương.

Dòng chảy nhân lực từ các nước ASEAN sang Nhật Bản đang lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất công nghiệp đến y tế, nông nghiệp, dịch vụ nhà hàng, qua đó tạo thành một phần quan trọng trong nền kinh tế Nhật Bản và đóng góp cho mối quan hệ giữa hai bên.

Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Nhật Bản Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Nhật Bản Nhật Bản tìm đến người nước ngoài nhằm giải quyết thiếu hụt lao động Nhật Bản tìm đến người nước ngoài nhằm giải quyết thiếu hụt lao động Nhật Bản thiếu lao động trầm trọng nhất trong hơn 40 năm Nhật Bản thiếu lao động trầm trọng nhất trong hơn 40 năm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước