Hy Lạp: Đạt được thỏa thuận cứu trợ với EU vẫn phải chi tiêu tiết kiệm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 12:50 GMT+7

VTV.vn - Với khoản cứu trợ 8,5 tỷ EUR này, Hy Lạp sẽ phải dành tới 7 tỷ EUR để trả nợ. Số còn lại sẽ phải chi tiêu tiết kiệm.

Ngày 15/6, sau nhiều tháng bất đồng, các chủ nợ của Hy Lạp là Eurozone và IMF đã đạt được thỏa thuận giải ngân gói cứu trợ mới trị giá 8,5 tỷ EUR. Gói cứu trợ này sẽ giúp Athen giải quyết được món nợ phải trả vào tháng 7/2017. Trước đó, Hy Lạp đã phải chịu sức ép rất lớn để có thể đạt được thỏa thuận này.

Có mặt tại ở Luxembourg là 19 bộ trưởng trong nhóm Eurogroup cùng Giám đốc IMF bà Christine Largard. Lạc quan là từ mà các bên đều đưa ra. Tại cuộc họp, bà Largard nhắc tới bất đồng giữa Đức và IMF bởi Berlin lâu nay vẫn phản đối việc đưa ra cam kết mới về giảm nợ cho Hy Lạp, cho rằng không thể để từng đồng thuế của người dân châu Âu giờ phải đi trả cho một nước tiêu hoang. Trong khi đó, IMF kiên quyết yêu cầu rằng cam kết giảm nợ phải là một phần của thỏa thuận.

Trong khi cuộc họp tại Luxembourg diễn ra, tại Athen, hơn 10.000 người hưu trí đã xuống đường biểu tình yêu cầu chính phủ chấm dứt thắt lưng buộc bụng, cắt giảm trợ cấp.

Mặc dù kinh tế Hy Lạp đã có dấu hiệu hồi phục nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn lên tới 23%, tỷ lệ này ở người trẻ là 45%.

Kinh tế Hy Lạp quay trở lại suy thoái sau 5 năm Kinh tế Hy Lạp quay trở lại suy thoái sau 5 năm Nông dân Hy Lạp biểu tình phản đối tăng thuế và giảm lương hưu Nông dân Hy Lạp biểu tình phản đối tăng thuế và giảm lương hưu Kinh tế Hy Lạp sụt giảm trong quý IV/2016 Kinh tế Hy Lạp sụt giảm trong quý IV/2016

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước