ILO: Hơn 200 triệu người trên toàn cầu thất nghiệp trong năm 2017

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 14/01/2017 07:20 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Theo ILO, tỷ lệ người thất nghiệp sẽ gia tăng tại hầu hết các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt các nền kinh tế chủ yếu dựa vào hoạt động xuất khẩu hàng hóa như Nga, Nam Phi.

"Sẽ có tới 201 triệu người trên toàn cầu thất nghiệp trong năm 2017" - Đây là dự báo mới được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra trong báo cáo "Xu hướng Việc làm và Xã hội Thế giới" năm 2017.

ILO cũng cảnh báo tình trạng thất nghiệp dài hạn sẽ vẫn ở mức cao tại châu Âu, Canada và Mỹ. Xu hướng gia tăng thất nghiệp này là do tình trạng suy giảm trên thị trường lao động khi các doanh nghiệp đầu tư chưa đạt mức mong muốn và lưỡng lự trong quyết định đầu tư mới vì tăng trưởng kinh tế chậm và lo ngại về những bất ổn chính trị.

Hơn 200.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp do chất lượng giáo dục? Hơn 200.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp do chất lượng giáo dục? Máy móc tự động hóa, người lao động thất nghiệp Máy móc tự động hóa, người lao động thất nghiệp Trí tuệ nhân tạo sẽ mang đến nguy cơ thất nghiệp? Trí tuệ nhân tạo sẽ mang đến nguy cơ thất nghiệp?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước