ILO khuyến nghị Việt Nam: Lương tối thiểu chỉ có chức năng hữu hạn trong kinh tế thị trường

Bảo Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 09/11/2017 10:32 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo ILO Việt Nam, việc thương lượng tập thể giữa người lao động và công đoàn mới là quá trình then chốt để xác định mức lương thực tế và các điều kiện làm việc khác.

"Lương tối thiểu chỉ có chức năng hữu hạn trong kinh tế thị trường" là góp ý của ông Chang-Hee Lee, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp người có công vào chiều 8/11.

Ngoài ra, Việt Nam cần cải thiện hơn nữa việc thống kê về tiền lương, tăng cường năng lực của bộ phận thư ký giúp việc cho Hội đồng Tiền lương Quốc gia để bộ phận này giám sát và đánh giá chính xác hơn tác động của tiền lương tối thiểu hay giữa tiền lương với việc làm.

Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam khuyến nghị, cần có một công thức để ước lượng điều chỉnh tiền lương tối thiểu hay thống nhất về tham số trong những công thức đó. Như vậy, việc xác định, ấn định để điều chỉnh tiền lương tối thiểu có thể dự báo trước được.

Tăng lương tối thiểu ở Việt Nam nhanh hơn năng suất lao động Tăng lương tối thiểu ở Việt Nam nhanh hơn năng suất lao động Chốt mức tăng 6,5 cho lương tối thiểu vùng năm 2018 Chốt mức tăng 6,5 cho lương tối thiểu vùng năm 2018 Tăng lương tối thiểu vùng: Nhiều ý kiến trái chiều Tăng lương tối thiểu vùng: Nhiều ý kiến trái chiều

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước