Khánh Hòa: Hàng loạt cây trồng chết do bệnh sau mưa lũ

Minh Thắm (Đài PT-TH Khánh Hòa)-Thứ hai, ngày 28/11/2016 14:08 GMT+7

Nhiều trái bị thối, rụng do bệnh sau mưa lũ.

VTV.vn - Gần 60ha diện tích cây trồng ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa bị chết dần do bị bệnh sau đợt mưa lũ vừa qua.

Đợt mưa lũ đã đi qua hơn 20 ngày, nhưng đến nay, hậu quả mà nó để lại vẫn còn rất lớn với bà con nông dân của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa khi gần 60ha diện tích cây trồng đang bị bệnh và chết dần.

Nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài khiến cây bị úng nước, thối rễ và nhiễm nấm thủy sinh. Trong đó, nghiêm trọng nhất là sầu riêng với gần 40ha và hồ tiêu với 5ha.

Hiện tượng cây bệnh chết khi sắp đến vụ thu hoạch bán Tết khiến cho nhiều hộ dân lao đao. Nhiều hộ nông đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua các loại thuốc kích thích tăng trưởng cứu cây nhưng đều thất bại. Hiện tượng vàng lá, khô cành vẫn đang tiếp diễn. Dự báo, số lượng cây chết sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước