Khuyến cáo người tiêu dùng lưu ý về hoạt động của mô hình cho vay trực tuyến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/02/2019 11:26 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, thị trường Việt Nam ghi nhận sự phát triển nhanh chóng và bùng phát của các mô hình cho vay trực tuyến, chi vay ngang hàng (P2P).

Đây là hình thức hiểu nôm na là cho vay không cần gặp mặt. Người vay và người đi vay được kết nối nhờ một ứng dụng công nghệ. Tuy nhiên, mô hình hoạt động này chưa có khung pháp lý chính thức, và vẫn đang có nhiều công ty đang lợi dụng, hoạt động núp bóng dưới các hình thức khác nhau.

Mới đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng đã phát đi thông báo: Đối với người tiêu dùng: Cần cân nhắc cẩn trọng trước khi cung cấp các thông tin cá nhân để thực hiện đăng ký khoản vay, nghiên cứu kỹ các mục đích sử dụng thông tin khi thực hiện giao dịch. Nghiên cứu kỹ nội dung hợp đồng trước khi ký, đặc biệt cần cân nhắc các chi phí phải trả khi tham gia vay trực tuyến. Yêu cầu gửi bản sao hợp đồng sau khi ký.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước