Lạm phát lương thực tại Ấn Độ gia tăng do nắng nóng

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tịa Trung Đông)-Thứ ba, ngày 07/05/2024 11:09 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đang phải trải qua một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong lịch sử tại nhiều bang của nước này.

Những đợt sóng nhiệt đang không chỉ đe dọa sức khỏe của người dân, mà còn đang đốt nóng những mối lo về tình trạng lạm phát giá lương thực, vốn đã diễn biến phức tạp tại Ấn Độ nhiều tháng qua.

Nắng nóng đang bao phủ phần lớn diện tích Ấn Độ, với nhiệt độ lên tới 44 - 45 độ C. Cái nóng như vậy tại quốc gia 1,4 tỷ dân với khoảng 800 triệu người thuộc diện hộ nghèo và thu nhập thấp chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng con người còn có thể tìm được chỗ trú nắng, tránh nóng, cây cối nông nghiệp thì khó khăn hơn nhiều.

Báo Livemint của Ấn Độ cho biết, lo ngại hơn cả hiện nay là các loại rau củ ngắn ngày và dễ hỏng. Ở một đất nước có tỷ lệ dân số ăn chay lớn nhất thế giới thì điều này gây ra những mối lo lớn về an ninh lương thực. Hiện giá rau củ đã phải chứng kiến mức lạm phát lên tới gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Cá biệt giá hành củ đang chịu mức lạm phát tới 40%, hay cà chua lên tới 36%.

Lạm phát lương thực tại Ấn Độ gia tăng do nắng nóng - Ảnh 1.

Lạm phát lương thực tại Ấn Độ gia tăng do nắng nóng. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, cũng may mắn là vụ mùa đông xuân tại Ấn Độ đã thu hoạch. Sản lượng lúa mì tại Ấn Độ được cho biết đã không phải chịu nhiều thiệt hại từ những đợt sóng nhiệt lần này. Nhưng nỗi lo lại đang ở vụ mùa hè thu trước mắt. Hè thu cũng chính vụ mùa canh tác lúa của Ấn Độ.

Theo báo Ấn Độ ngày nay, các chuyên gia hiện lo ngại các đợt nắng nóng hiện nay có thể để lại những hệ quả lan tỏa tới vụ mùa hè thu sắp tới, khiến cho những đợt mưa mùa tới đây sụt giảm. Hiện mực nước trong các hồ chứa cũng đã ở mức thấp hơn mọi năm.

Không chỉ đe dọa ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi gia súc để lấy sữa và các sản phẩm từ sữa tại Ấn Độ cũng đang đứng ngồi không yên trong nắng nóng. Các ghi nhận cho thấy sản lượng sữa tại một số bang đã sụt giảm khoảng 15% vì nắng nóng.

Ấn Độ là quốc gia sản xuất và tiêu thụ sữa lớn nhất thế giới. Theo các dự báo, đến năm 2030, nếu nắng nóng tiếp tục xu thế như hiện nay, ngành chăn nuôi lấy sữa và các sản phẩm từ sữa của Ấn Độ còn có thể bị thiệt hại lên tới 150 tỷ Rupees, tương đương gần 2 tỷ USD mỗi năm.

Sản lượng trà của Ấn Độ tại một số bang canh tác chính được dự báo cũng sẽ bị hao hụt khoảng 30 - 35%. Cây trà tại Ấn Độ sinh trưởng lý tưởng trong nhiệt độ từ 28 - 30 độ C. Nắng nóng đang làm lá trà bị chuyển đỏ, bên cạnh sản lượng sụt giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước