Mỹ công bố đạt thỏa thuận thương mại mới với Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 26/03/2018 09:02 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, hai bên đã đi đến thống nhất giảm lượng thép Hàn Quốc nhập vào Mỹ và sửa đổi Korus - hiệp định thương mại tự do đã ký giữa 2 nước hiện nay.

Phía Hàn Quốc cũng xác nhận việc sửa đổi Korus và khẳng định sẽ không có loại thuế quan nào được thiết lập thêm giữa 2 nước trong thỏa thuận mới.

Hàn Quốc hiện là một trong những nước mà Mỹ nhập siêu nhiều nhất với mức thâm hụt thương mại khoảng 18 tỷ USD vào năm 2017.

Tuy nhiên, so với Hàn Quốc, Trung Quốc là một đối tác lớn và sức mạnh trên thị trường cũng lớn hơn nhiều và chắc chắn Mỹ sẽ phải cẩn trọng trong những bước đi bảo hộ của mình.

Mỹ tạm hoãn áp thuế nhôm, thép nhập khẩu với EU Mỹ tạm hoãn áp thuế nhôm, thép nhập khẩu với EU Mỹ công bố thuế nhập khẩu mới đối với thép và nhôm Mỹ công bố thuế nhập khẩu mới đối với thép và nhôm EU sẽ “ăn miếng trả miếng” nếu Mỹ áp thuế nhôm, thép nhập khẩu EU sẽ “ăn miếng trả miếng” nếu Mỹ áp thuế nhôm, thép nhập khẩu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước