Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc

TCKD-Thứ năm, ngày 25/06/2015 07:38 GMT+7

VTV.vn - Tháng 5 vừa qua, sản lượng dầu thô Nga xuất sang Trung Quốc đạt 3,92 triệu tấn. Điều này đã khiến Nga trở thành nhà cung cấp dầu số một cho Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho biết, việc Nga “đánh bại” Saudi Arabia để trở thành nhà cung cấp dầu số một cho Trung Quốc là do nước này đang sử dụng mối quan hệ tốt với Trung Quốc để tăng nguồn cung. Trong năm nay, công ty dầu khí nhà nước Nga - Rosneft và công ty dầu khí Sinopec Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận kéo dài 10 năm trị giá 85 tỉ USD.

Trước đó, Rosneft cũng đã ký một thỏa thuận kéo dài 25 năm trị giá 270 tỉ USD với công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc - CNPC.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước