Ngành xây dựng Anh lạc quan trước kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/11/2016 09:45 GMT+7

Sân bay Heathrow. Ảnh: EPA

VTV.vn - Trong bản báo cáo kế hoạch ngân sách đầu tiên sau cuộc bỏ phiếu Brexit, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đã hạ dự báo tăng trưởng của Anh trong 5 năm tới.

Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond cho biết, nước này sẽ cần vay nhiều hơn dự đoán trước đó 122 tỷ Bảng. Một điểm tích cực đáng chú ý trong kế hoạch ngân sách là Chính phủ Anh dự kiến sẽ đầu tư 23 tỷ Bảng vào phát triển các ngành đường sắt, viễn thông và cơ sở hạ tầng nhà ở nhằm thúc đẩy sản lượng kinh tế.

Thông qua dự án mở rộng sân bay quốc tế Heathrow trị giá hàng tỷ bảng, xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Hinkley Point… đã tạo ra phản ứng lạc quan đối với ngành xây dựng Anh.

Mới đây nhất, những kế hoạch tiếp theo trong Báo cáo mùa Thu vừa được Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond công bố đã cho thấy, giới chức Anh đang đặt cơ sở hạ tầng làm một trong những trọng tâm chính của quá trình khôi phục nền kinh tế hậu Brexit. Kế hoạch đầu tư này ngay lập tức đã nhận được những phản hồi tích cực từ giới xây dựng Anh.

Bà Sarah Mcmonagle - Hiệp hội xây dựng Anh cho biết: "Tôi nghĩ kế hoạch chi tiêu mới được công bố sẽ là rất có lợi cho ngành xây dựng nói riêng và nền kinh tế Anh nói chung. Nghiên cứu đã cho thấy, cứ 1 Bảng đầu tư cho xây dựng sẽ tạo ra 2,84 Bảng lợi nhuận, nên đây thực sự là hướng đi đúng đắn".

CEO của tòa nhà Battersea, nơi hãng Apple sẽ đặt trụ sở mới tại London, thì cho rằng, hậu Brexit là thời điểm thích hợp để thu hút các nhà đầu tư quốc tế khu vực ngoài khối EU. Ông Rob Tincknell – CEO Nhà máy năng lượng Battersea chia sẻ: "Sau Brexit, mặc dù các nhà thầu châu Âu bị ảnh hưởng xấu bới tỷ giá, nhưng số lượng nhà đầu tư nước ngoài lại gia tăng đáng kể. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc chi nhiều hơn nữa cho cơ sở hạ tầng, để chuẩn bị cho nước Anh đi vào quy trình hoạt động độc lập trong tương lai".

Bên cạnh các khoản đầu tư cho những dự án lớn, bản báo cáo cho biết, 1,4 tỷ Bảng Anh sẽ được chi cho phát triển nhà ở, 1,1 tỷ Bảng cho gia cố hệ thống giao thông địa phương và 450 triệu Bảng cho thử nghiệm truyền tín hiệu kỹ thuật số trên các tuyến đường sắt. Đây thực sự là những nước cờ táo bạo trong giai đoạn bấp bênh này của nước Anh. Và ở thời điểm hiện tại, người dân Anh chỉ có thể hy vọng những quyết định của Chính phủ sẽ đưa họ vượt qua được bước chuyển giao đầy khó khăn sắp tới.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước