Nghệ An sản xuất cuộn tôn thương phẩm đầu tiên

Thái Dương, Cảnh Toàn (Đài PT-TH Nghệ An)-Thứ hai, ngày 06/06/2016 17:17 GMT+7

VTV.vn - Sáng 6/6, tại KCN Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai, Nhà máy Hoa Sen Nghệ An đã chính thức sản xuất cuộn tôn thương phẩm đầu tiên của dây chuyền mạ NOF công suất 400.000 tấn/năm.

Được xây dựng trên diện tích 45ha, sau gần 1 năm thi công, Nhà máy Hoa Sen Nghệ An đã chính thức đưa vào vận hành dây chuyền mạ công nghệ NOF công suất thiết kế 400.000 tấn/năm và sản xuất thành công cuộn tôn thương phẩm đầu tiên. Đây là dây chuyền công nghệ mạ tiên tiến nhất hiện nay tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Tổng chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị dây chuyền giai đoạn 1 khoảng 1.000 tỉ đồng. Dự kiến, trong tháng 6 này, nhà máy sẽ tiếp tục đưa vào vận hành 2 dây chuyền còn lại.

Sự kiện đã đánh dấu bước phát triển mới của Tập đoàn Hoa Sen tại Nghệ An. Kết quả này cũng đã thể hiện sự quyết tấm của lãnh đạo tập đoàn và tỉnh Nghệ An trong việc đưa dự án vào sản xuất, vận hành đúng tiến độ; tạo niềm tin cho các nhà đầu tư; góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương; tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Thanh Hóa và Bắc Nghệ An.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước