Ngư dân Thừa Thiên - Huế mở biển đầu năm

Phan Hương - Anh Tú (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/02/2017 19:32 GMT+7

Lễ cúng xuất quân mở biển đầu năm được bà con ngư dân tổ chức trang nghiêm, thành kính.

VTV.vn - Sáng 12/2, ngư dân nhiều địa phương trên địa bàn TT-Huế đã chính thức ra quân đánh bắt cá vụ cá đầu tiên trong năm 2017.

Tại xã Phú Thuận - một trong những địa phương có đội tàu xa bờ và sản lượng đánh bắt lớn nhất của huyện Phú Vang, lễ cúng xuất quân mở biển đầu năm được bà con ngư dân tổ chức trang nghiêm, thành kính, cùng với đó là màn võ thuật độc đáo, mạnh mẽ như mong muốn mưa thuận gió hòa và thể hiện niềm tin, quyết tâm của bà con về một năm mới bội thu.

Dù thời tiết mưa lạnh, nhưng trong tiếng trống ra quân thúc giục lòng người, nhiều địa phương trong tỉnh TT-Huế đã đồng loạt ra quân mở biển, hàng loạt đoàn tàu thuyền rẽ sóng vươn khơi, với quyết tâm những chuyến biển sớm này sẽ mang về nhiều tôm cá .

TT-Huế hiện có đội tàu đánh bắt xa bờ trên 380 chiếc và tàu các loại gần 4.500 chiếc. Trong năm 2016, sản lượng đánh bắt xa bờ của địa phương này là trên 32.000 tấn. Năm 2017, kế hoạch được TT-Huế đặt ra là nâng sản lượng lên 40.000 tấn và đội tàu đánh bắt xa bờ lên trên 400 chiếc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Ngư dân

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước