Người dân hứng chịu hậu quả tại các chung cư bị cơi nới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/08/2017 15:16 GMT+7

VTV.vn - Vì lợi nhuận, nhiều chủ đầu tư cố tình cơi nới, xây dựng sai so với giấy phép ban đầu. Kết quả là người dân sinh sống tại chung cư lại phải hứng chịu hậu quả.

Đã đi vào hoạt động 3 năm nay nhưng chung cư BMM tại quận Hà Đông vẫn chưa hề được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Theo người dân, một phần nguyên nhân là do chủ đầu tư đã tự ý cơi nới tòa nhà từ 30 tầng thành 32 tầng, khiến thiết kế của tòa nhà bị phá vỡ.

Đại diện phường Phúc La cho biết, phường, quận và cả Sở Xây dựng Hà Nội đã nhiều lần nhắc nhở về việc hoàn thiện phòng cháy chữa cháy và bàn giao phí bảo trì cho cư dân, nhưng chủ đầu tư là Công ty sản xuất thương mại BMM không chấp hành. Khi phường tổ chức họp, chủ đầu tư chỉ cử nhân viên tới dự cho có.

Còn tại chung cư Ecolife Tây Hồ, sau khi đến ở không lâu, người dân bất ngờ khi phát hiện chủ đầu tư đang tiến hành xây 2 bể thải ngay dưới hầm để xe. Hạng mục này không hề có trong thiết kế ban đầu của dự án. Ngay sau phản ánh của người dân, cơ quan chức năng đã lập tức đình chỉ hạng mục xây dựng tại tầng hầm.

Nhiều người dân sống tại chung cư mòn mỏi chờ sổ đỏ Nhiều người dân sống tại chung cư mòn mỏi chờ sổ đỏ Người dân lo lắng nếu đền bù chung cư cũ theo tỷ lệ 1:1 Người dân lo lắng nếu đền bù chung cư cũ theo tỷ lệ 1:1 Chủ đầu tư chung cư cố giữ quỹ bảo trì, người dân đành đâm đơn kiện Chủ đầu tư chung cư cố giữ quỹ bảo trì, người dân đành đâm đơn kiện

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước