Người dân Thụy Điển nộp quá nhiều thuế

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 26/02/2017 17:36 GMT+7

VTV.vn - Trong khi nhiều nước đau đầu vì nạn trốn thuế thì Chính phủ Thụy Điển lại phải đối mặt với vấn đề trái ngược hoàn toàn là thu được quá nhiều thuế.

Với lãi suất -0,5%, giữ tiền trong tài khoản ngân hàng và các kênh tiết kiệm khác không mang lại cho người dân đồng lãi nào. Trong một số trường hợp, họ thậm chí còn bị mất tiền.

Tuy nhiên, nhờ cấu trúc của hệ thống thu thuế quốc gia, người Thụy Điển có thể kiếm lãi bằng cách trả nhiều thuế hơn mức cần thiết và đưa tiền của mình vào trong tài khoản trả thuế. Những tài khoản này trả lãi 0,56% - cao hơn nhiều lãi suất tại các ngân hàng trong nước.

Trong năm 2016, Chính phủ Thụy Điển đạt thặng dư ngân sách khoảng 9,5 tỉ USD. Một nửa trong số này là do các cá nhân và doanh nghiệp cố ý trả nhiều thuế hơn mức cần thiết nhằm kiếm thêm tiền. Vì thế, Chính phủ sẽ phải hoàn trả gần 4,4 tỉ USD cho họ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước