Người mua căn hộ du lịch: Cho thuê cũng không xong, muốn ở cũng khó

Tuyết Mai - Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 11:32 GMT+7

VTV.vn - Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, để bán được hàng, nhiều chủ đầu tư cố tình không thông báo cho người mua biết hạn chế trong việc quản lý sử dụng căn hộ du lịch.

Thời gian qua, những dự án xây dựng căn hộ du lịch phát triển ở nhiều địa phương. Chủ đầu tư quảng cáo rằng người mua nếu không ở có thể tự cho thuê. Nhưng thực tế, người mua căn hộ loại này muốn cho thuê cũng không xong, mà muốn ở cũng khó.

Theo như quảng cáo của chủ đầu tư, khi mua căn hộ du lịch tại một dự án, người mua nếu muốn có thể được ở hoặc tự cho thuê. Nếu giao chủ đầu tư cho thuê sẽ được hưởng mức lợi nhuận 15%/năm. Thế nhưng trên thực tế, sau khi đã bán hết căn hộ, chủ đầu tư dự án dù vẫn đưa căn hộ vào khai thác nhưng không trả tiền thuê cho khách hàng. Bức xúc, hàng trăm khách hàng đã niêm phong lại căn hộ của mình, không cho chủ đầu tư sử dụng.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, để bán được hàng, nhiều chủ đầu tư đã cố tình không thông báo cho người mua biết những hạn chế trong việc quản lý sử dụng căn hộ loại này. Bởi theo quy định hiện nay, mặc dù trả tiền mua căn hộ, nhưng người mua lại không hề được tự cho thuê mà chỉ chủ đầu tư mới được tổ chức hoạt động này.

Không chỉ vậy, người mua căn hộ du lịch còn không được đăng ký hộ khẩu, cũng như không được hưởng hạ tầng xã hội trong khu vực như các căn hộ thông thường. Bởi vậy khi mua loại căn hộ này, người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước