Nguyễn Kim "lách" thuế TNCN: Con voi chui lọt lỗ kim?

Chu Bình (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 12/07/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hơn 100 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân bị Nguyễn Kim nộp thiếu. Sai phạm xảy ra suốt 5 năm qua và chỉ bị phát hiện khi Cục Thuế TP.HCM tiến hành thanh tra.

Cộng các khoản bị xử phạt và chậm nộp, công ty sở hữu hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim sẽ phải nộp về ngân sách 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù đã qua thời hạn xử phạt, nghĩa vụ thuế vẫn chưa được Nguyễn Kim thực hiện.

Vụ việc Nguyễn Kim, một trong những hệ thống siêu thị điện máy từng sở hữu thị phần lớn nhất Việt Nam, bị phát hiện có những sai phạm về cách tính thuế TNCN đang gây nhiều sự chú ý. Điều đáng nói là tình trạng này kéo dài nhiều năm nhưng mới chỉ được phát hiện gần đây sau khi nhân viên Nguyễn Kim có đơn tố cáo và Cục Thuế TP.HCM tiến hành thanh tra.

Anh Nguyễn Dương Thái Cương từng làm việc tại Nguyễn Kim gần 7 năm. Cho đến trước khi nghỉ việc cách đây 2 năm, mỗi tháng, siêu thị này trả cho anh khoảng 55 triệu đồng. Thế nhưng, Nguyễn Kim chỉ trả 12 triệu lương cơ bản, còn lại quy đổi ra tiền tăng giờ và làm thêm ca. Theo cách tính này, anh Cương được trả tiền cho 36 giờ làm việc mỗi ngày!

Với việc từ tăng ca và thưởng chuyển qua lương ngoài giờ, sự chênh lệch quá lớn bởi không thể có một nhân viên nào làm tăng ca đến 300-400% trong 1 tháng. Tuy nhiên, trường hợp của anh Cương không phải là nhân viên duy nhất Nguyễn Kim được tính lương theo cách này.

Theo kết luận thanh tra, năm nào nhân viên cũng ủy quyền cho công ty này quyết toán thuế TNCN đầy đủ. Thế nhưng, điện máy Nguyễn Kim đã "lách" thuế thu nhập cá nhân bằng cách chuyển từ tiền lương chức danh thành tiền tăng ca, làm thêm giờ để số thuế thực tế phải nộp ít đi. Số tiền chậm nộp thuế của người lao động là hơn 100 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên, một công ty ở TP.HCM bị phạt và truy thu thuế lớn như vậy.

Qua thanh tra, Cục Thuế TP.HCM đã quyết định không cho miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập trước đó được Nguyễn Kim tính là làm thêm giờ. Tổng số thuế truy thu, do "cách hiểu sai" của doanh nghiệp này, trong 5 năm, lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia thuế, nếu cho là sai sót của bộ phận kế toán của Nguyễn Kim do cách hiểu chưa đúng cũng không thể có chuyện một doanh nghiệp có tình trạng người lao động làm thêm giờ tới 36 tiếng/ngày.

Tuy nhiên, trong kết luận thanh tra, đại diện Nguyễn Kim khẳng định không đồng tình với kết luận thanh tra. Doanh nghiệp này cho biết đang có công văn gửi Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính hỏi về các vấn đề liên quan và đề nghị Cục thuế TP.HCM chờ ý kiến của các cơ quan này.

Nhiều chuyên gia thuế nhận định, vụ việc xảy ra tại Nguyễn Kim khá bất ngờ và khó có thể sai sót trong cách hiểu như vậy, nhất là khi sự việc kéo dài suốt từ 2012 đến 2017, sau khi Nguyễn Kim hoạt động một thời gian khá dài.

Cục Thuế TP.HCM: Nguyễn Kim kê khai sai chứ không trốn thuế Cục Thuế TP.HCM: Nguyễn Kim kê khai sai chứ không trốn thuế Điện máy Nguyễn Kim bị phạt và truy thu gần 150 tỷ đồng Điện máy Nguyễn Kim bị phạt và truy thu gần 150 tỷ đồng Cứ 100 doanh nghiệp thì có tới 98 doanh nghiệp trốn thuế Cứ 100 doanh nghiệp thì có tới 98 doanh nghiệp trốn thuế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước