Nguyên nhân của đà giảm điểm nhóm cổ phiếu công nghệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 09:31 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý chốt lời thường diễn ra vào mùa hè của các nhà đầu tư.

Có nhiều lo ngại rằng các cổ phiếu công nghệ có thể đang bị định giá quá cao dẫn đến những diễn biến tăng giảm bất thường, tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia quan sát nhận định, đà bán gần đây chủ yếu là do tâm lý chốt lời thường diễn ra vào mùa hè của các nhà đầu tư.

Đây là thời điểm rất gần với chốt lợi luận quý II của các hãng. Và cổ phiếu khối công nghệ đã có mức tăng đỉnh điểm của năm là 15%. Đó là mốc các nhà đầu tư chốt lời tốt nhất, hoặc chuyển đổi danh mục đầu tư.

Giới quan sát cũng nhận định, tháng 11 sẽ là thời điểm tốt nhất để các nhà đầu tư quay lại. Bởi đó là cuối năm cũng là dịp ăn nên làm ra của các công ty khi người dân chịu chi nhiều tiền hơn cho mua sắm.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu ngân hàng hồi phục Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu ngân hàng hồi phục Lao theo cổ phiếu hủy niêm yết, rủi ro nhiều hơn cơ hội Lao theo cổ phiếu hủy niêm yết, rủi ro nhiều hơn cơ hội Vì sao các nhà đầu tư đổ xô đi mua cổ phiếu ngân hàng? Vì sao các nhà đầu tư đổ xô đi mua cổ phiếu ngân hàng?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước