Nhập siêu từ Trung Quốc năm 2015 có thể lên tới 35 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/09/2015 16:37 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Bộ Công Thương vừa cho biết, tổng giá trị nhập siêu từ Trung Quốc năm 2015 có khả năng lên tới 35 tỉ USD, tăng hơn 20% so với con số của năm 2014.

Nguyên nhân là do cuộc khủng hoảng kinh tế ở Trung Quốc và việc nước này phá giá đồng Nhân dân tệ, qua đó, khiến giảm nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, trong khi lại tăng xuất khẩu hàng giá rẻ vào nước ta. Điều này làm trầm trọng thêm mức độ thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc.

Từ đầu năm 2015 đến nay, xuất khẩu sang Trung Quốc mới đạt khoảng 12,5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu là trên 36,8 tỷ USD, khiến nhập siêu từ Trung Quốc hiện đã lên tới 24,3 tỷ USD.

Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ: Nguy cơ ồ ạt hàng vào Việt Nam Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ: Nguy cơ ồ ạt hàng vào Việt Nam

VTV.vn - Theo nhiều chuyên gia kinh tế trong nước đánh giá, tác động mà nền kinh tế Việt Nam có thể chịu từ việc đồng nhân dân tệ giảm giá đó là việc nhập siêu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước