Nhiều DN Việt thiệt hại do hàng hóa kẹt trên tàu Hanjin

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 05:34 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1.500 container nhập khẩu đang ở các bến cảng, hơn 430 container nhập khẩu đang ở kho của khách hàng, hơn 1.300 container xuất khẩu đang ở tàu hoặc cảng trung chuyển.

Sau 3 tuần hãng tàu Hanjin Shipping Global của Hàn Quốc nộp đơn xin phá sản, rất nhiều DN xuất nhập khẩu Việt Nam đã bị thiệt hại do có hàng hóa bị kẹt trên tàu của Hanjin.

Không chỉ DN bị kẹt hàng, nhiều cảng quốc tế của Việt Nam và các doanh nghiệp tiếp vận cũng đang bị Hanjin nợ tiền. Điển hình nhất là Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đơn vị này cho biết hiện đang bị Hanjin nợ 50 tỷ đồng tiền lưu kho bãi và xếp dỡ.

Việc hàng nghìn container của Hanjin bị lưu giữ cũng là một nguyên nhân gây ùn tắc cho các cảng.

Yêu cầu hỗ trợ chuyển tải hàng hóa trên tàu Hanjin Yêu cầu hỗ trợ chuyển tải hàng hóa trên tàu Hanjin

VTV.vn - Cục Hàng hải đã yêu cầu các Cảng vụ hàng hải, Hiệp hội chủ hàng, chủ tàu, cảng biển và doanh nghiệp logistics Việt Nam hỗ trợ để doanh nghiệp có thể sớm nhận hàng hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước