Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/11/2015 09:06 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày gần đây, nhiều ngân hàng đã công bố mức tăng lãi suất huy động mới. Điều này đã khiến cho nhiều DN lo ngại về việc kinh doanh những tháng cuối năm.

Mức lãi suất huy động tăng với mức trung bình là 0,2%/năm. Bên cạnh động thái công bố rộng rãi việc tăng lãi suất là hàng loạt chương trình khuyến mãi. Hiện lãi suất các kỳ hạn trên 12 tháng của nhiều ngân hàng nhỏ áp dụng ở mức 7,3 - 7,4 %/năm, cao hơn các ngân hàng lớn khoảng 1 %/năm.

Theo các ngân hàng, nhu cầu vốn cuối năm luôn tăng cao hơn so với các thời điểm khác do doanh nghiệp cần vốn để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh, hoặc chuẩn bị nguồn hàng cho Tết nên phải tăng lãi suất đầu vào.

Trước những lo lắng sẽ phải vay vốn với lãi suất cao hơn, gây ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm của nhiều doanh nghiệp, các chuyên gia cho biết, khả năng lãi suất cho vay tăng mạnh rất khó xảy ra do cuộc đua tăng lãi suất huy động chủ yếu diễn ra giữa các ngân hàng, trong khi lạm phát vẫn đang ở mức thấp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước