Nhiều nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công chậm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/06/2018 22:11 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công diễn ra chậm.

Do áp lực bội chi ngân sách nên các năm trước, chi cho đầu tư phát triển thường rất hạn chế. Để tháo gỡ, Chính phủ đã phải vay vốn trong và ngoài nước để phân bổ cho các dự án đầu tư công hoặc làm vốn mồi cho các nguồn lực xã hội khác cùng đầu tư phát triển kinh tế.

Vấn đề đặt ra là đã có tiền rồi nhưng tốc độ giải ngân vốn lại rất chậm và thường xuyên không đạt kế hoạch Quốc hội giao, khiến nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay ODA luôn bị ứ đọng. Trong khi đó, Nhà nước vẫn phải trả lãi vay còn cơ hội cho phát triển bị bỏ lỡ.

Làm sao tháo gỡ vướng mắc này, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn là một khó khăn chưa thể giải quyết dứt điểm.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công diễn ra chậm. Trước hết là do tâm lý đầu năm đủng đỉnh, đến giữa và cuối năm mới tập trung vào làm. Đồng thời các dự án đầu năm thường phải hoàn thiện nhiều thủ tục như đấu thầu, giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, sự phối hợp giữa chủ đầu tư với các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục giấy tờ thường rất chậm trễ khiến tiến độ giải ngân đạt thấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước