Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 57%

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/06/2018 06:23 GMT+7

VTV.vn - Tính đến ngày 11/6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt 57%.

Theo công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số liệu vốn đầu tư công được tổng hợp từ nguồn ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ, ODA, ngân sách địa phương và nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa cân đối vào ngân sách Nhà nước.

Các cơ quan, địa phương đứng ở nhóm đầu với tỷ lệ giải ngân cao gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Ban quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Nhóm các cơ quan giải ngân đứng cuối bảng gồm: Hội Nhà báo Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với 0%.

Hàng loạt bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân vốn Hàng loạt bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân vốn

VTV.vn - Sau 5 tháng đầu năm, 23 bộ, ngành Trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn dưới 10%, thậm chí có đơn vị chưa giải ngân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước