NHNN quyết liệt lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng

Chí Sơn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/12/2017 20:29 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước đang quyết liệt lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng bằng những quy định pháp lý chặt chẽ.

Luật các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua với nhiều quy định mới, được kỳ vọng sẽ là công cụ pháp lý hữu hiệu giúp minh bạch hóa hệ thống ngân hàng, giảm thiểu rủi ro cho hệ thống. Đáng chú ý trong số các quy định mới này là việc các Chủ tịch ngân hàng sẽ không được làm chủ doanh nghiệp khác hoặc ngược lại - làm chủ doanh nghiệp rồi thì không thể là chủ tịch ngân hàng. Việc sở hữu chéo giữa các tổ chức tín dụng cũng sẽ được lược bỏ để giảm thiểu sự chằng chịt về sở hữu trong hệ thống.

Nhiều ông chủ ngân hàng đang phải đứng trước sự lựa chọn. Một là họ chuyên tâm hơn với ngân hàng của mình. Hai là rời bỏ ngân hàng, chuyên tâm làm chủ tịch doanh nghiệp. Trong đó có thể kể đến:

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển- Chủ tịch Tập đoàn T&T

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh - Chủ tịch Công ty Him Lam

Chủ tịch Tiên Phong Bank Đỗ Minh Phú - Chủ tịch Tập đoàn Doji

Chủ tịch VIB Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch Cty Marven Food Holdings

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Seabank - Chủ tịch Tập đoàn BRG

Bà Thái Hương, Chủ tịch Ngân hàng Bắc Á - Chủ tịch Tập đoàn TH True Milk

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch AnBinhbank - Chủ tịch Tập đoàn Geleximco

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Kienlongbank - Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm

Đây chưa phải là danh sách cuối cùng nhưng với quy định mới này, các cơ quan quản lý kỳ vọng, tình trạng cho vay công ty sân sau và sự lũng đoạn sẽ được hạn chế.

Cùng với quy định trên, việc hạn chế các tổ chức tín dụng góp vốn hay mua cổ phần của các tổ chức tín dụng khác cũng đang được Ngân hàng Nhà nước hối thúc, đẩy nhanh tiến độ. Sợi dây chằng chịt giữa các ngân hàng và của cả hệ thống vì thế cũng sẽ được dần gỡ bỏ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, số cặp ngân hàng sở hữu chéo đã giảm từ 7 cặp trong năm 2015 xuống còn 2 cặp. Sở hữu ngân hàng với doanh nghiệp giảm từ 56 cặp còn 2 cặp. Ngân hàng Nhà nước đang quyết liệt lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng bằng những quy định pháp lý chặt chẽ.

Nhiều ông chủ ngân hàng sẽ phải cân nhắc và lựa chọn việc đi hay ở với nghiệp ngân hàng. Huyết mạch tiền tệ của quốc gia đang từng bước được thanh lọc. Điền này sẽ mang lại sự an toàn, lành mạnh cho toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước